Giao thông Hà Nội ngày đầu nghỉ lễ: Diễn biến phức tạp ở một số điểm nút cửa ngõ thủ đô

Bảo Linh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 28/04/2018 14:12 GMT+7

VTV.vn - Theo ghi nhận của phóng viên VTV, trưa nay (28/4), tình hình giao thông tại Hà Nội có nhiều diễn biến phức tạp ở một số điểm nút cửa ngõ thủ đô.

Hôm nay là ngày đầu tiên của đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do đợt nghỉ lễ năm nay kéo dài 4 ngày nên lượng người từ các thành phố lớn trở về quê hoặc đi du lịch dự kiến tăng đột biến. Tại Hà Nội, giao thông trong buổi sáng nay tại các tuyến đường nội đô được ghi nhận khá thông thoáng, mật độ phương tiện vừa phải. Tuy nhiên, càng gần trưa, tình hình giao thông càng có nhiều diễn biến phức tạp.

Theo ghi nhận của phóng viên VTV, tại đường Phạm Hùng trước bến xe Mỹ Đình ghi nhận luôn xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng do các xe chạy tuyến cố định dừng đỗ bắt khách ngoài đường cản trở dòng phương tiện, khiến xe đi qua đây thường xuyên mất cả chục nhịp đèn tín hiệu giao thông mới qua được ngã tư Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết. Trong khi đó, lực lượng chức năng như thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông ở nút giao thông này khá mỏng nên tình trạng ùn tắc không được xử lý triệt để.

Tại các bến xe như bến Mỹ Đình hiện lượng khách vẫn rất đông, đại diện bến xe cho biết lượng khách trong dịp này tăng khoảng 10%.

Sở GTVT Hà Nội đã chuẩn bị sẵn 600 phù hiệu xe tăng cường để cấp cho các bến khi cần giải tỏa hành khách. Tuy nhiên, theo ghi nhận tình trạng đi lại, giao thông trong trưa nay vẫn có nhiều diễn biến phức tạp ở một số điểm nút cửa ngõ thủ đô.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước