Hà Nội: Bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho ngày bầu cử

Hồng Phong-Thứ bảy, ngày 21/05/2011 15:00 GMT+7

Công an thành phố Hà Nội đã có kế hoạch phòng chống ùn tắc, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, đặc biệt là tại các điểm hòm phiếu trong toàn thành phố.

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong ngày bầu cử vào ngày 22/5/2011, Công an thành phố Hà Nội đã có kế hoạch chỉ đạo các lực lượng công an của các quận, huyện cùng các lực lượng cảnh sát phối hợp với các thanh tra giao thông xây dựng các phương án phòng chống ùn tắc, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, đặc biệt là tại các điểm hòm phiếu trong toàn thành phố

Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội có 9 khu dân cư. Tuy nhiên, hệ thống đường sá xuống cấp, tạo nguy cơ cao về ùn tắc và mất an toàn giao thông. Trước những khó khăn, phức tạp về giao thông như vậy, chính quyền thị trấn và các lực lượng chức năng trên địa bàn đã thực hiện một số giải pháp làm cho đường thông, hè thoáng, đảm bảo cho nhân dân đi đến các điểm hòm phiếu được thuận lợi và an toàn trong ngày bầu cử
Toàn thành phố Hà Nội có gần 5 triệu cử tri sẽ đi bỏ phiếu thực hiện quyền công dân của mình trong ngày bầu cử sắp tới. Từng đội cảnh sát giao thông ở các địa bàn đều đã xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng trực chốt tại các khu vực trọng điểm để điều hành phân luồng giao thông, sẵn sàng ứng phó với các tình huống đột biến có thể xảy ra. Đồng thời lãnh đạo phòng cũng phân công nhau đi kiểm tra rà soát các kế hoạch đã triển khai tại từng đội, trên từng tuyến đường
Trong 2 ngày 21 - 22/5, toàn bộ lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội triển khai trực 100% quân số để bảo vệ an ninh trật tự và an toàn giao thông cho bầu cử trên địa bàn Thủ đô.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước