Hà Nội đề nghị cắt hơn 460 số điện thoại quảng cáo rao vặt

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 21/04/2017 08:48 GMT+7

VTV.vn - Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đề nghị với một số nhà mạng khóa dịch vụ của hơn 460 số điện thoại quảng cáo rao vặt sai quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã đưa ra đề nghị trên với nhà mạng: Viettel, Vinaphone, Mobifone, Vietnamobile và VNPT Hà Nội.

Các số điện thoại quảng cáo sai quy định cho các dịch vụ như: Khoan cắt bê tông, quảng cáo bất động sản, lắp Internet, tuyển nhân viên, chuyển đồ trọn gói…

Quận Thanh Xuân và Hà Đông là hai nơi xuất hiện nhiều số điện thoại quảng cáo, rao vặt sai quy định nhất. Các số điện thoại trên sẽ bị cắt liên lạc 2 chiều. Chủ các thuê bao có thể liên hệ tới Phòng văn hóa thông tin quận, huyện để giải quyết.

Tăng nặng mức phạt để giảm thiểu quảng cáo, rao vặt sai quy định Tăng nặng mức phạt để giảm thiểu quảng cáo, rao vặt sai quy định

VTV.vn - Từ tháng 5, hành vi treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo trên cột điện, cây xanh, cột tín hiệu giao thông có thể bị phạt từ 5-10 triệu đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước