Tăng nặng mức phạt để giảm thiểu quảng cáo, rao vặt sai quy định

Tài Phan - Lê Phức - Anh Nguyên (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 11/04/2017 12:52 GMT+7

VTV.vn - Từ tháng 5, hành vi treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo trên cột điện, cây xanh, cột tín hiệu giao thông có thể bị phạt từ 5-10 triệu đồng.

Quảng cáo, rao vặt trên cột điện, cây xanh, cột tín hiệu giao thông, gây ảnh hưởng mỹ quan đô thị hay trật tự an toàn giao thông có thể bị phạt từ 5-10 triệu đồng. Mức phạt tăng cao gấp 5 lần so với cũ này hy vọng sẽ góp phần giảm thiểu các hình ảnh không đẹp mắt của phố phường.

Theo thống kê, Hà Nội đã lắp hơn 1.000 điểm quảng cáo, rao vặt miễn phí. Tuy nhiên, công tác này cũng mới chỉ hạn chế được phần nào những hình ảnh không đẹp. Không chỉ bôi vẽ nham nhở trên các bờ tường, người dán quảng cáo rao vặt còn dùng cả bảng thông báo của phường để dán.

Đại diện Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội cho biết, công tác thanh kiểm tra và tháo dỡ những rao vặt đều diễn ra mỗi ngày. Tuy nhiên, ngay cả khi tăng nặng chế tài xử phạt thì vẫn rất khó xử lý, bởi đối tượng vi phạm là lao động nghèo, thậm chí còn không đủ tiền để nộp phạt.

Trong khi đó, quy trình cắt số điện thoại quảng cáo, rao vặt lại mất rất nhiều thời gian. Đại diện Sở chia sẻ, trong thời gian tới, bên cạnh siết chặt quá trình thanh kiểm tra, sẽ tiếp tục đề xuất lắp đặt thêm nhiều biển rao vặt miễn phí nữa.

Từ ngày 5/5, tăng mức xử phạt quảng cáo mất mỹ quan đô thị gấp 5 lần Từ ngày 5/5, tăng mức xử phạt quảng cáo mất mỹ quan đô thị gấp 5 lần

VTV.vn - Từ ngày 5/5, hành vi treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo trên cột điện, cây xanh, cột tín hiệu giao thông, gây ảnh hưởng mỹ quan đô thị có thể bị phạt từ 5 - 10 triệu đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước