Hà Nội: Gần 100 hộ dân sống trong cảnh nước cống hôi thối ngập quanh năm

Lê Cường-Thứ tư, ngày 21/12/2016 17:32 GMT+7

VTV.vn - Từ đầu năm 2016 đến nay, ngõ 77 phố Bùi Xương Trạch luôn ngập trong nước cống. Hàng trăm hộ dân sống chung với sự hôi thối, mất vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị

Từ đầu năm 2016 đến nay, ngõ 77 phố Bùi Xương Trạch luôn ngập trong nước cống. Gần 100 hộ dân sống chung với sự hôi thối, mất vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị trong một thời gian dài. Người dân đã nhiều lần phản ảnh đến UBND phường Khương Trung và quận Thanh Xuân. Nhưng đến nay, tình trạng sống chung với nước cống vẫn tồn tại chưa được chính quyền sở tại giải quyết. 

Ông Nguyễn Văn Đôi - cử tri phường Khương Đình - trong cuộc họp cử tri quận Thanh Xuân sau kì họp thứ 3 - kiến nghị: "Người dân đã khiếu nại nhiều lần vì đã mấy tháng nắng liền, hơn 70 hộ gia đình sống trong tình trạng nước cống ngập ngõ, đi đâu phải đi ủng mới ra được ngoài, nước sinh hoạt trong bể ngầm không sử dụng được phải nối với ống bơm trực tiếp, ăn cơm trong không khí hôi thối nồng nặc. Bể phốt vệ sinh không sử dụng được. Tất cả bị ô nhiễm nghiêm trọng. Để giải quyết việc này, kinh phí hết khoảng 1 tỷ đồng. Nếu kêu gọi các hộ dân đóng góp thì chỉ tổng thu chỉ được 100 triệu còn thiếu 900 triệu nữa.  Khu vực đó toàn ngõ nhỏ nên xung quanh không có công ty nào để có thể vận động tài trợ". 


Hà Nội: Gần 100 hộ dân sống trong cảnh nước cống hôi thối ngập quanh năm - Ảnh 1.

Hội nghị tiếp xúc của tri quận Thanh Xuân

Hà Nội: Gần 100 hộ dân sống trong cảnh nước cống hôi thối ngập quanh năm - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Đôi phản ánh tình trạng nước cống ngập quanh năm ở phường Khương Đình

Hà Nội: Gần 100 hộ dân sống trong cảnh nước cống hôi thối ngập quanh năm - Ảnh 3.

Đoạn ngõ ngập nước cống và...

Hà Nội: Gần 100 hộ dân sống trong cảnh nước cống hôi thối ngập quanh năm - Ảnh 4.

... bốc mùi hôi thối quanh năm

Trả lời ý kiến của cử tri, ông Nguyễn Xuân Lưu - Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cho biết, trước đây hệ thống thoát nước thải của khu vực này chảy thẳng xuống hồ Khương Trung. Từ cuối năm 2015, hồ Khương Trung được cải tạo nên không cho xả nước thải xuống hồ, chỉ có nước mưa. Do vậy, khu vực nước thải của người dân trong ngõ 77 Bùi Xương Trạch đã bị chặn lại gây tắc và dẫn đến ngập lụt. UBND phường Khương Trung sau khi nhận được phản ánh đã mời Xí nghiệp thoát nước số 6 đến kiểm tra và đưa ra giải pháp hạ độ cao của cống thoát nước ở phố Bùi Xương Trạch. Dù vậy, giải pháp này rất khó thực hiện và chưa thống nhất được phương án kỹ thuật. 

"Việc này cần được xã hội hóa kêu gọi đóng góp tiền từ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn phường và quỹ ở đình Khương Trung". Ông Lưu nói.

Hà Nội: Gần 100 hộ dân sống trong cảnh nước cống hôi thối ngập quanh năm - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Xuân Lưu chủ tịch UBND quận Thanh Xuân phát biểu

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

rác

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước