Hà Nội: Thu giữ hàng loạt đồ chơi bạo lực trước dịp Tết Trung Thu

Minh Đức-Thứ tư, ngày 04/10/2017 17:30 GMT+7

VTV.vn - Lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ hàng loạt đồ chơi dành cho trẻ nhỏ không rõ nguồn gốc xuất xứ, mang tính chất bạo lực trước Rằm Trung thu 2017.

Nhân dịp Tết Trung thu, lợi dụng tâm lý các bậc cha mẹ thường mua đồ chơi cho con theo sở thích, nhiều đối tượng kinh doanh đã nhắm tới các loại mặt hàng đồ chơi bạo lực dành cho trẻ em để bán hàng ồ ạt. Một số cửa hàng buôn bán đồ chơi tại quận Ba Đình, Hoàn Kiếm cũng bày bán những loại đồ chơi cấm này.

Ngày 2/10, tổ công tác Đội Cảnh sát kinh tế - công an quận Ba Đình, Hà Nội đã phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 3 (Chi cục Quản lý thị trường Hà nội tiến hành kiểm tra đối tượng vận chuyển đồ chơi bạo lực dành cho trẻ em không rõ nguồn gốc xuất xứ tại khu vực phường Phúc Xá, quận Ba Đình.

Ngoài ra, tổ công tác cũng tiếp tục phối hợp kiểm tra 4 cơ sở tập kết đồ chơi bạo lực cho trẻ nhỏ không rõ nguồn gốc tại khu chợ Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình. Tại đây, tổ công tác đã lập biên bản thu giữ hàng chục ngàn đồ chơi trẻ em thuộc mặt hàng cấm kinh doanh như súng đồ chơi, kiếm, bóng cao su...

Hà Nội: Thu giữ hàng loạt đồ chơi bạo lực trước dịp Tết Trung Thu - Ảnh 1.

Tổng giá trị hàng hóa được cơ quan chức nắng thu giữ ước tính hơn 400 triệu đồng. Hiện toàn bộ tang vật đồ chơi thuộc mặt hàng cấm kinh doanh đã được bàn giao cho Đội Quản lý thị trường số 3 hoàn thiện hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo Đội cảnh sát kinh tế, công an quận Ba Đình cho biết, từ ngày 1/8 đến 15/11, lực lượng cảnh sát kinh tế thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tôi phạm, chống buôn lậu, hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại của Công an TP Hà Nội, chủ động triển khai và tập trung các biện pháp nghiệp vụ để tổ chức phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm như buôn lậu, buôn bán hàng giả, gian lận thương mại...

Hà Nội: Thu giữ hàng loạt đồ chơi bạo lực trước dịp Tết Trung Thu - Ảnh 2.

Ngoài ra, tại khu vực quận Hoàn Kiếm, nơi tập trung nhiều người dân đến vui chơi, mua sắm Tết Trung thu tại phố đi bộ như Hàng Mã, Hàng Lược cũng là những điểm nóng chống hàng buôn lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Được biết, một số tiểu thương buôn bán đồ chơi tại phố Hàng Mã lợi dụng việc người dân đi lại đông đúc, dễ dàng né tránh được sự quan sát của lực lượng chức năng nên bày bán một số mặt hàng đồ chơi bạo lực như súng ống nhựa, đao kiếm... để thu hút trẻ nhỏ. Đội quản lý thị trường số 2 cho biết đang thắt chặt kiểm tra và kiểm soát các loại mặt hàng đồ chơi trong những ngày tổ chức Tết trung thu để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng cũng như an ninh, trật tự cho khu vực quận Hoàn Kiếm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước