Hà Tĩnh: Những dự án nông nghiệp chưa xây xong đã xuống cấp

Quang Tiến - Thiện Linh (VTV8)-Thứ tư, ngày 08/03/2017 13:20 GMT+7

VTV.vn - Một số dự án nông nghiệp tại Hà Tĩnh chưa xây xong đã xuống cấp, hư hỏng, không những gây lãng phí nguồn vốn đầu tư, mà còn khiến người dân rất bức xúc.

Hạng mục kênh dẫn nước thuộc Dự án thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang đoạn qua xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh do Công ty Cổ phần xây dựng Đại An làm đơn vị thi công, dù chưa được bàn giao đưa vào sử dụng, nhưng nhiều vị trí trên đập đã có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng. Người dân lo lắng nếu không sớm khắc phục, vào mùa mưa lũ, nguy cơ xảy ra sự cố đối với công trình này hoàn toàn có thể xảy ra.

Cách đó không xa, toàn bộ cấu kiện bê tông, khung dầm, đất đá ở mái kè phía hạ du đập dâng Vũ Quang cũng bị sóng đánh sập. Không chỉ riêng đập dâng Vũ Quang, Dự án kè thủy lợi Ngàn Sâu đoạn qua xã Hương Trạch, huyện Hương Khê cũng có dấu hiệu xuống cấp mặc dù đang trong quá trình thi công. Được biết, dự án này có tổng vốn đầu tư trên 40 tỉ đồng.

Theo UBND huyện Hương Khê, chủ đầu tư Dự án kè thủy lợi Ngàn Sâu, thực trạng sạt lở do nhiều nguyên nhân khác nhau, không phải do chất lượng thi công không đảm bảo.

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị quản lý kiểm tra, khắc phục các địa điểm bị xuống cấp, hư hỏng. Như vậy, ngoài nguồn vốn đầu tư xây dựng, Hà Tĩnh phải mất thêm một khoản tiền lớn để khắc phục tình trạng sạt lở tại các dự án này.

Sạt lở công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang Sạt lở công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang

VTV.vn - Tại hiện trường, mái kè đã bị sạt lở dài gần 100m, chiều rộng khoảng 25m, độ sâu hàng chục mét.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước