Hai dân tộc Việt Nam - Campuchia đoàn kết thật lòng

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 22/06/2017 19:44 GMT+7

VTV.vn - Hai dân tộc Việt Nam - Campuchia lúc khó khăn hoạn nạn cũng như trong hòa bình, phồn vinh, hạnh phúc đều thể hiện sự đoàn kết thật lòng, đoàn kết trong hành động.

Tối 21/6, tại tỉnh Bình Dương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen đã có buổi nói chuyện đầy cảm xúc kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ trước hơn 1.000 người là thành viên của hai Chính phủ cùng với các tầng lớp nhân tỉnh Bình Dương và các cán bộ chiến sỹ, cựu chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia, nhân kỷ niệm 40 năm con đường cứu nước của Thủ tướng Hun Sen.

Mở đầu bài nói chuyện kéo dài gần 2 tiếng, Thủ tướng Hun Sen xin phép được phát biểu bằng tiếng Việt, vì dù khó nghe nhưng sợ phiên dịch dịch không đầy đủ điều ông muốn nói. Ông kể rằng, việc quyết định sang Việt Nam nhờ cậy giúp đỡ cách đây đúng 40 năm không phải là bất ngờ, mà đó chính là một sự lựa chọn. Bởi trước ngày 19 tháng 6 năm 1977, ông đã chống lại Pol Pot bằng cách lập nên một tổ chức bí mật, nhưng ông và nhiều người Campuchia nhận ra rằng, chống Pol Pot bằng con đường ấy không thể thành công nếu không có sự giúp đỡ của Việt Nam. Và Thủ tướng Hun Sen khẳng định nếu không có Việt Nam, rất nhiều người Campuchia nữa sẽ chết, trong đó có thể có cả vợ con ông.

Thủ tướng Hun Sen cho biết, trong lịch sử người Campuchia đã nhiều lần nhờ cậy Việt Nam và lúc đó ông tin tưởng Việt Nam không muốn chứng kiến nhân dân Campuchia đau khổ như thế. Và kể từ ngày 20 tháng 6 năm 1977 đến ngày 24 tháng 2 năm 1979, ông đã được từ người dân đến lãnh đạo cấp thấp hay cấp cao đối xử hết sức tử tế. Thậm chí ngay từ ngày đó, nhiều người Việt Nam đã coi ông là lãnh tụ của Campuchia trong tương lai.

Thủ tướng Hun Sen đặt câu hỏi, nếu ông không sang Việt Nam để nhờ sự giúp đỡ hoặc bị chết trên đường đi thì đất nước Campuchia sẽ như thế nào đây. Đồng thời khẳng định một thực tế, Campuchia dưới sự lãnh đạo của Đảng nhân dân Campuchia và Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa khu vực này từ chiến tranh thành khu vực hòa bình và hợp tác.

Thủ tướng Hun Sen bày tỏ lòng tự hào vì là một Thủ tướng nói được tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Khmer và vì thế ông có thể tâm sự được với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bằng tiếng Việt mà không cần tới phiên dịch. Nhân dịp này, Thủ tướng Hun Sen cảm ơn Việt Nam hiện đang cung cấp nhiều học bổng cho sinh viên Campuchia.

Tại buổi nói chuyện, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại người Việt có câu "ngọt bùi nhớ lúc đắng cay" và cho rằng, hai dân tộc Việt Nam - Campuchia lúc khó khăn hoạn nạn cũng như trong hòa bình, phồn vinh, hạnh phúc đều thể hiện sự đoàn kết thật lòng, đoàn kết trong hành động chứ không phải đoàn kết ngoài cửa miệng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng khẳng định Thủ tướng Hun Sen đã chọn Việt Nam để đặt niềm tin vào sự giúp đỡ chí tình và Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ Campuchia chiến đấu chống lại chế độ Pol Pot, giúp người dân Campuchia từng bước xây dựng lại đất nước, bước vào kỷ nguyên mới.

Nhân dịp này, sáng nay(22/6), khi lên đường về nước, Thủ tướng Hun Sen đã có buổi làm việc với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhằm thúc đẩy các nội dung mà hai Thủ tướng đã nêu ra trong chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tháng 4 vừa qua. Thủ tướng Hun Sen nhất trí với các đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và khẳng định sẽ quan tâm chỉ đạo các cơ quan hữu quan của Campuchia thúc đẩy triển khai, nhất là việc hồi hương các hài cốt liệt sỹ và thúc đẩy tiến độ cấp giấy tờ pháp lý cho bà con người Việt Nam tại Campuchia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước