Hàng “3 không” tràn ngập nông thôn dịp Tết

TH Thừa Thiên Huế-Thứ sáu, ngày 08/02/2013 15:28 GMT+7

Bánh kẹo, hạt dưa không rõ nguồn gốc vẫn được bày bán tràn lan ở các địa phương (Ảnh: vctv.vn)

Những mặt hàng được gọi với cái tên “3 không”, tức là không nhãn mác, không xuất xứ, không hướng dẫn sử dụng… đang ngập tràn tại các chợ vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại các chợ Bình Điền, Tứ Hạ, tỉnh Thừa Thiên Huế, theo quan sát của phóng viên, hàng “3 không” tập trung chủ yếu về sản phẩm bánh kẹo, đồ uống phục vụ Tết. Lợi dụng tâm lý người dân thích mua hàng giá rẻ, mặt khác tại nhiều vùng nông thôn, khách hàng vẫn chưa chú trọng tới yếu tố thương hiệu, xuất xứ... nên những mặt hàng này ngày càng sản xuất nhiều trên thị trường, nhất là trong những ngày Tết cận kề.

Không hề có nhãn mác hay hạn sử dụng, phân biệt chỉ bằng mùi vị và hình thức… thế nhưng các mặt hàng được bày bán vẫn thu hút rất đông người mua. Người bán hàng cũng chỉ biết tin tưởng vào nơi cung cấp.

Điều đáng nói là: Nhiều mặt hàng truyền thống được sản xuất nhỏ lẻ tại địa phương, chưa đăng ký nhãn hiệu...nên cũng gây khó cho các cơ quan quản lý.

Thực tế này đang là vấn nạn đáng báo động bởi nó trực tiếp có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước