Hành khách dọa có bom, chuyến bay trễ 3 tiếng

CSTN-Thứ sáu, ngày 13/06/2014 06:30 GMT+7

Sáng 12/6, tại sân bay nội bài, một hành khách bị áp giải ra khỏi máy bay để kiểm tra vì đã hô có bom. Sự việc xảy ra trên chuyến bay mang số hiệu VJ8571 từ Hà Nội đi Nha Trang của Vietjet Air.

Theo đó, hành khách Lê Nguyễn Tuấn Tùng (sinh năm 1983) đã nói rằng mình có bom trong người. Để đảm bảo an toàn cho chuyến bay, cơ trưởng đã từ chối vận chuyển và bàn giao khách cho Cảng vụ Hàng không miền Bắc xử lý.

Sự việc đã khiến chuyến bay bị chậm gần 3 tiếng đồng hồ so với lịch trình để kiểm tra toàn bộ hành khách và hành lý, đồng thời cũng khiến ít nhất 10 chuyến bay của hãng bị chậm 3 tiếng trong ngày 12/6.

Theo Luật Hàng không dân dụng, đây là hành vi uy hiếp an ninh an toàn bay với mức phạt từ 10 đến 30 triệu đồng. Ngoài ra tùy vào mức độ vi phạm khách có thể chịu thêm các hình phạt bổ sung.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước