Hậu Giang: Có cầu nhưng phải qua kênh bằng xuồng

VTV9-Thứ ba, ngày 21/11/2017 14:12 GMT+7

VTV.vn - Có cầu xi măng kiên cố nhưng 3 năm nay, người dân ở kênh Lò Than, xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang lại phải qua sông bằng xuồng hay những cây cầu tạm.

Tháng 10/2014, được sự vận động của chính quyền địa phương, người dân ở kênh Lò Than, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đã đồng ý cho đơn vị thi công cống ngăn mặn tháo dỡ ba cây cầu để tiện cho việc vận chuyển vật liệu. Sau đó, đơn vị thi công đã chi trả số tiền 87 triệu đồng nhưng đến nay, UBND xã Vĩnh Viễn A vẫn chưa hoàn trả cầu cho người dân.

Việc qua sông phải bơi xuồng vừa bất tiện lại nguy hiểm cho trẻ em. Muốn an toàn hơn, người dân phải đi hơn 2km mới có cầu tạm. Ba năm qua, 150 hộ dân sống ven tuyến kênh Lò Than đã phải chịu cảnh bất tiện này.

Ba năm trước, kênh Lò Than có đến ba cây cầu bê tông do mạnh thường quân và người dân đóng góp xây dựng. Để tiện lợi cho việc xây cống ngăn mặn, bà con đồng ý cho đơn vị thi công dỡ cầu để vận chuyển vật tư, máy móc. Qua đó, đơn vị thi công đã hỗ trợ địa phương số tiền 87 triệu đồng để bắc lại cầu. Tiền đã giao xong nhưng ba năm qua, cầu vẫn chỉ có trụ.

Đại diện UBND xã Vĩnh Viễn A thừa nhận, việc này là chính xác. Địa phương hiện đang trình hồ sơ xây dựng lên UBND huyện Long Mỹ để sớm dựng lại ba cây cầu trên tuyến kênh Lò Than cho bà con. Chậm nhất đến đầu năm 2018, địa phương sẽ lắp đặt lại ba cây cầu này.

Tháo dỡ cầu cũ, cầu mới ngừng thi công, người dân Cần Thơ gặp khó Tháo dỡ cầu cũ, cầu mới ngừng thi công, người dân Cần Thơ gặp khó

VTV.vn - Cầu cũ đã bị tháo dỡ, công trình xây cầu mới lại bị ngưng trệ, cuộc sống người dân gặp nhiều vất vả là thực trạng tại quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước