Heo tiêm thuốc an thần sẽ bị tiêu hủy

VTV9-Thứ hai, ngày 09/04/2018 10:35 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Đây là nội dung vừa được bổ sung vào quy định xử lý những đối tượng chăn nuôi và kinh doanh thịt heo tiêm thuốc an thần của Bộ NN&PTNT.

Khi cơ quan quản lý phát hiện trong mẫu máu, mẫu nước tiểu hoặc mẫu thịt gia súc có tồn dư Acepromazine (chất an thần) sẽ đề nghị xử phạt như đối với chất cấm. Biện pháp xử phạt bổ sung là tiêu hủy động vật và sản phẩm động vật vi phạm.

Bên cạnh đó, Bộ NN&PTNT cũng yêu cầu thuốc an thần chứa hoạt chất Acepromazine sản xuất trong nước phải ghi trên nhãn thuốc dòng chữ "Nghiêm cấm sử dụng đối với động vật đưa vào giết mổ"; đối với thuốc an thần nhập khẩu phải ghi dòng chữ này trên nhãn phụ.

Kiến nghị sửa quy định nhằm xử lý triệt để tình trạng heo tiêm thuốc an thần Kiến nghị sửa quy định nhằm xử lý triệt để tình trạng heo tiêm thuốc an thần

VTV.vn - Theo cơ quan chức năng TP.HCM, việc vướng quy định xử phạt đã dẫn đến tình trạng khó xử lý triệt để tình trạng tiêm thuốc an thần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước