Hòa Bình phát triển bền vững

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 03/07/2019 20:05 GMT+7

Đồng chí Nguyễn Văn Bình phát biểu tại hội nghị

VTV.vn - Tỉnh Hòa Bình cần phát triển du lịch sinh thái và xây dựng Hòa Bình thành vùng nghỉ đệm cho Hà Nội.

Chiều nay (3/7), phát biểu tại Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đề nghị Hòa Bình cần dựa trên các lợi thế so sánh, là điểm tiếp giáp cuối cùng giữa Thủ đô và vùng Tây Bắc để tập trung sản xuất và cung ứng hàng hóa cho thị trường lớn này, thu hút đầu tư các ngành công nghiệp tận dụng nhiều lao động.

Với đặc thù là nơi đảm bảo nguồn nước và môi trường sinh thái cho Hà Nội và phía Bắc, Hòa Bình nên phát triển công nghiệp sạch, công nghiệp chế biến nông sản, phát triển chăn nuôi, lâm nghiệp rừng trồng gỗ lớn, phát triển cây ăn quả theo hướng liên kết với các địa phương lân cận để tạo vùng nguyên liệu lớn thu hút các doanh nghiệp chế biến có tiềm lực, đồng thời đảm bảo quỹ đất và quy hoạch để thu hút các doanh nghiệp công nghệ cao. Bên cạnh đó, tỉnh Hòa Bình cũng cần phát triển du lịch sinh thái và xây dựng Hòa Bình thành vùng nghỉ đệm cho Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết để trình Bộ Chính trị ban hành 1 Nghị quyết mới, đồng thời là cơ sở để tham khảo việc xây dựng các văn kiện chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh cũng như văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Bình đã trao Quyết định của Ban bí thư điều động, bổ nhiệm cho đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước