Hội nghị các quan chức cao cấp APEC lần thứ nhất sẽ tổ chức tại Nha Trang

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 14/02/2017 20:39 GMT+7

VTV.vn - Hội nghị các quan chức cao cấp Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ nhất sẽ được tổ chức tại Nha Trang (Khánh Hòa) từ ngày 18/2 - 3/3.

Dự kiến có khoảng 1.500 đại biểu đến từ 21 nền kinh tế thành viên APEC, đại diện Hội đồng hợp tác kinh tế Thái Bình Dương, Hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC và một số tổ chức quốc tế và khu vực khác.

Các đại biểu sẽ tiến hành khoảng 60 cuộc họp của 38 Ủy ban và nhóm công tác trên nhiều lĩnh vực như: tự do hóa thương mại và đầu tư, thuận lợi hóa kinh doanh, ứng phó thiên tai, phát triển nguồn nhân lực…

Trong dịp này, tại Nha Trang cũng sẽ diễn ra Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC.

Đợt hội nghị sắp tới tại Nha Trang được đánh giá là có ý nghĩa quan trọng trong việc giữ vững định hướng hợp tác và liên kết của APEC cũng như khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhất là trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ, một chủ trương đi ngược lại mục tiêu lâu nay của APEC là tự do hóa thương mại lại đang có chiều hướng nổi lên ở một số nền kinh tế.

Chính vì vậy, việc lựa chọn một chương trình nghị sự đáp ứng được các nhu cầu khác nhau của các thành viên, vừa thích ứng được với những đòi hỏi của tình hình mới, là một thách thức không nhỏ đối với nước chủ nhà. Việt Nam đã xây dựng được một chương trình nghị sự rất phù hợp, được các nền kinh tế thành viên APEC ủng hộ và nhất trí cao với các ưu tiên hợp tác theo sát chủ đề "Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung".

Năm APEC 2017, Việt Nam đã đề xuất 4 hướng ưu tiên lớn. Thứ nhất là thúc đẩy tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm. Bên cạnh sự bền vững và sáng tạo, tăng trưởng bao trùm có nghĩa là tạo cơ hội cho tất cả mọi người, thông qua đầu tư vào nguồn nhân lực, giáo dục, giúp tăng cường thích ứng trước những biến động về kinh tế, tài chính cũng như thiên tai và dịch bệnh.

Thứ hai là đẩy mạnh liên kết kinh tế khu vực sâu rộng. APEC cần tăng cường hợp tác về thương mại và đầu tư thế hệ mới, để bảo đảm mọi người dân đều có thể hưởng lợi. Đặc biệt, cần tận dụng cơ hội do những cơ chế hiện có và đang hình thành ở khu vực mang lại như Cộng đồng ASEAN và các hiệp định thương mại tự do.

Thứ ba là nâng cao năng lực cạnh tranh, sáng tạo của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong kỷ nguyên số. Những doanh nghiệp kiểu này đại diện hơn 97% tổng số doanh nghiệp trong khu vực, là động lực quan trọng cho tăng trưởng và tạo việc làm. Do đó, bước vào kỷ nguyên số, nhiệm vụ của APEC là hỗ trợ các doanh nghiệp này tăng cường năng lực cạnh tranh, sáng tạo và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Cuối cùng là tăng cường an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Vấn đề này đòi hỏi APEC thúc đẩy chuyển giao và áp dụng công nghệ mới nhằm tăng tính bền vững của nông nghiệp; đào tạo kỹ năng cho nông dân và hỗ trợ tiếp cận vốn, thị trường.

Chương trình nghị sự mà Việt Nam đưa ra phản ánh kỳ vọng của chúng ta khi đăng cai tổ chức APEC. Đó là sự đóng góp thiết thực vào tiến trình APEC, nâng cao vị thế của diễn đàn này và thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị, quan hệ đối tác với các thành viên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước