Hỗn loạn quảng cáo thuốc uống chống nắng

Diệu Linh - Phùng Định (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 29/06/2018 15:18 GMT+7

VTV.vn - Trong tiết trời nắng nóng của mùa hè, thuốc uống chống nắng đang được quảng cáo như một trong những vị "cứu tinh" cho làn da và được rất nhiều chị em săn lùng.

Theo nội dung quảng cáo, chỉ cần uống từ 1 - 2 viên là có thể chống nắng toàn thân từ bên trong ra ngoài và thậm chí là chống được cả ung thư da.

Gõ tìm kiếm "Thuốc uống chống nắng" sẽ ra hơn 11.000 kết quả với đủ nhãn hiệu và mức giá từ vài trăm nghìn đồng đến tiền triệu. Liên quan đến loại thuốc này lời khen có, chê cũng có, tất cả đều khiến nhiều người thêm tò mò.

Dù chỉ là thực phẩm chức năng nhưng qua những lời quảng cáo, người nghe cũng dễ lầm tưởng nó tác dụng như thuốc. Thậm chí, để tăng độ tin cậy, một số cơ sở kinh doanh còn giới thiệu cả bác sĩ trực tiếp tư vấn.

Tuy nhiên, bác sĩ tại Bệnh viện Da liễu Trung ương lại không cho là như vậy. "Phần lớn các sản phẩm chống nắng trên thị trường sẽ có các chất có khả năng ngăn cản các tác động của nắng lên da, trên sản phẩm cũng có một số loại vitamin. Còn vấn đề thần thánh hoá thuốc như một biện pháp chống lại ung thư thực sự hơi quá. Đây không phải là thông tin chính xác", bác sỹ Vũ Nguyệt Minh - Bệnh viện Da liễu Trung ương nói.

Những câu chuyện thần thánh hoá qua lời quảng cáo không chỉ xảy ra ở Việt Nam mà ngay tại Mỹ cũng đã có những trường hợp tương tự. Ngày 22/5 vừa qua, Cục Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) cũng đã tuyên bố "không một loại thuốc nào thay thế kem chống nắng".

FDA cũng đã tuýt còi 4 đơn vị của Mỹ do quảng cáo sai sự thật bởi nhiều sản phẩm thuốc uống chống nắng không mang lại tác dụng như quảng cáo và một trong số này là Sunsafe RX đang được bày nhiều tại Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước