Japan Airlines xin bảo hộ phá sản

Trần Hà-Thứ ba, ngày 19/01/2010 14:28 GMT+7

Japan Airlines - hãng hàng không lớn nhất châu Á đang ngập trong nợ nần sẽ đệ đơn xin bảo hộ phá sản ngày 19/1 để được tiếp tục hoạt động và tái cấu trúc. Với thông tin này, lợi tức trái phiếu của Japan Airlines tăng mạnh.

Các chuyến bay của Japan Airlines thường xuyên vắng khách. Ảnh: Reuters

Một quỹ thuộc chính phủ Nhật sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc tái cơ cấu Japan Airlines. Cổ phiếu của JAL đang giảm 33% xuống mức 4 yen/cổ phiếu tại Tokyo sau khi đã giảm 29% hôm qua. Cổ phiếu này đã giảm giá 93% trong tháng này.

Hiện giá trị thị trường của hãng hàng không lớn nhất châu Á này chỉ còn khoảng 150 triệu USD, thấp hơn cả giá một chiếc máy bay mới.

Japan Airlines đã buộc phải cầu cứu chính phủ sau khi công bố thua lỗ 131 tỷ yen trong nửa đầu năm ngoái. Theo báo chí Nhật Bản, JAL có thể được chính phủ bơm vài trăm tỷ yen cho kế hoạch tái cơ cấu sau khi đệ đơn bảo hộ phá sản.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước