Kéo dài thời gian xây dựng Luật Phòng chống tham nhũng

Phùng Anh - Văn Khương - Việt Thanh (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 24/11/2017 21:18 GMT+7

VTV.vn - Ủy ban thường vụ Quốc hội đã quyết định xem xét thông qua dự Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi qua 3 kỳ họp, để đảm bảo chất lượng của Luật quan trọng này.

Chiều nay (24/11), tại phiên họp báo tổng kết kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 14, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: Ủy ban thường vụ Quốc hội đã quyết định xem xét thông qua dự Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi qua 3 kỳ họp để đảm bảo chất lượng của Luật quan trọng này.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc cũng cho biết, có hơn 70% đại biểu Quốc hội được lấy ý kiến cho rằng: việc tiếp tục hoàn thiện và dành 3 kỳ họp để xem xét thông qua dự Luật quan trọng này là cần thiết, bởi hiện vẫn còn nhiều ý kiến rất khác nhau về một số nội dung của dự Luật.

Như vậy thay vì sẽ được thông qua tại kỳ họp thứ 5 như kế hoạch, Dự luật Phòng chống tham nhũng, sẽ tiếp tục được Chính phủ hoàn thiện và trình ra Quốc hội cho ý kiến và xem xét thông qua vào kỳ họp thứ 6.

Bế mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV Bế mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

VTV.vn - Sau một tháng làm việc, với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm, chiều 24/11, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV đã bế mạc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước