Kết luận nguyên nhân vụ nổ làm 4 sinh viên tử vong

Quý Thông-Chủ nhật, ngày 12/01/2014 20:12 GMT+7

Một góc hiện trường vụ nổ. (Ảnh: VOV)

Cơ quan chức năng đã tìm được nguyên nhân 4 người thiệt mạng và một người bị thương nặng trong vụ nổ kinh hoàng diễn ra chiều ngày 11/1, tại số nhà 342/29/5 đường Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, TP HCM.

Cơ quan chức năng cho biết số người bị chết cháy đều là sinh viên trường Đại học Bách khoa TP.HCM và đều đăng ký tạm trú tại một trong 4 phòng trọ, nơi xảy ra vụ nổ. Theo các cơ quan chức năng cho biết, nguyên nhân xảy ra vụ nổ do các em sinh viên mua hóa chất về tự làm pháo để mang về quê dùng trong dịp Tết.

Sự việc trên là lời cảnh báo nguy cơ cháy nổ mùa khô, đặc biệt là trong dịp Tết. Cần kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những sai sót trong công tác phòng cháy chữa cháy, đảm bảo các biện pháp an toàn phục vụ người dân hưởng một cái Tết an lành.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước