Khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ V

Đỗ Thủy, Văn Khương (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 19/07/2016 14:30 GMT+7

VTV.vn - Sáng 19/7, Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 - 2020 đã chính thức khai mạc tại Hà Nội.

Quy tụ hơn 500 đại biểu, đại diện cho 13 triệu thành viên của hơn 15 vạn Tổ hợp tác, 2 vạn Hợp tác xã và 45 Liên hiệp hợp tác xã trên toàn quốc, Đại hội hướng tới mục tiêu: Đoàn kết, Đổi mới, Hội nhập và Phát triển bền vững. Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã đến dự.

Trong 5 năm qua, khu vực kinh tế hợp tác ngày càng khẳng định rõ hơn vai trò và vị trí trong nền kinh tế, khi đóng góp vào GDP tăng từ 5,05% năm 2013 lên 6,5% năm 2015.

Đã có thêm gần 15.300 Tổ hợp tác và 5.000 Hợp tác xã được thành lập mới, đa dạng về đối tượng tham gia, lĩnh vực và địa bàn hoạt động. Đã xuất hiện một số mô hình Hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa quy mô lớn có sức lan tỏa. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 1/2 Hợp tác xã chưa chuyển đổi sang mô hình Hợp tác xã kiểu mới. Quy mô hoạt động còn nhỏ, thiếu vốn và yếu công nghệ.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Đại hội phân tích các ưu điểm cũng như những hạn chế để có những giải pháp phù hợp trong nhiệm kỳ tới. Liên minh Hợp tác xã cần tham gia tích cực hơn trong việc hỗ trợ thành lập Hợp tác xã kiểu mới . Trước mắt, cần chuẩn bị thật tốt Hội nghị Bộ trưởng Hợp tác xã khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Hà Nội, để học tập kinh nghiệm của các nước, góp phần đưa các Hợp tác xã kiểu mới ở Việt Nam trở thành khâu đột phá đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp và nâng cao thu nhập bền vững cho nông dân.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước