Khởi nghiệp từ nông nghiệp - Xu hướng đầy tiềm năng tại ĐBSCL

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 27/08/2016 06:48 GMT+7

VTV.vn - Đây không chỉ được xem là cơ hội lớn của các doanh nhân trẻ mà còn là kỳ vọng của nhiều địa phương nhằm giúp giá trị các mặt hàng nông thủy sản trong vùng được nâng lên.

ĐBSCL được coi là khu vực có nhiều tiềm năng về nông nghiệp nhưng giá trị gia tăng từ những sản phẩm này lại rất thấp.

Là vùng có nguồn nguyên liệu dồi dào nên nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, cơ hội khởi nghiệp từ nông nghiệp hiện nay là rất lớn khi nhu cầu về những sản phẩm sạch, sản phẩm ứng dụng công nghệ cao ngày càng tăng.

Mỗi năm ĐBSCL đưa ra thị trường hàng chục triệu tấn gạo, trái cây, thủy sản nhưng phần lớn vẫn là xuất thô dẫn đến giá trị đạt được rất thấp. Chính vì vậy, ứng dụng công nghệ để tăng giá trị gia tăng từ chính những mặt hàng này đang là kỳ vọng rất lớn của nhiều địa phương đối với những doanh nghiệp khởi nghiệp.

Nông nghiệp công nghệ cao thiếu nguồn nhân lực chất lượng Nông nghiệp công nghệ cao thiếu nguồn nhân lực chất lượng

VTV.vn - Đây được coi là hạn chế lớn nhất khiến các nhà đầu tư phải phân vân khi đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại các tỉnh ĐBSCL.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước