Kiểm tra việc xây dựng nông thôn mới tại Nghệ An

Quý Thông (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 18/02/2017 22:50 GMT+7

VTV.vn - Chiều 18/2, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo các Bộ ngành TƯ đã kiểm tra việc triển khai xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp tại Nghệ An.

Đi kiểm tra thực tế một số nơi tại huyện Nam Đàn, địa phương chuẩn bị về đích huyện nông thôn mới của tỉnh Nghệ An sau thị xã Thái Hòa và thành phố Vinh, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá, Nghệ An đã có nhiều thay đổi trong những năm gần đây. Tỷ lệ trung bình các xã đều đạt trên 13,5 tiêu chí nông thôn mới, nâng cao thu nhập cho bà con, đạt 23 triệu đồng người/năm.

Nghệ An cũng đang thực hiện thí điểm mô hình sản xuất rau an toàn gắn với tiêu thụ thông qua chuỗi siêu thị nông sản thực phẩm an toàn, đồng thời triển khai xây dựng bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, cao hơn bộ tiêu chí do Trung ương đề ra. Dự kiến đến năm 2020, tỉnh sẽ có 3 xã thí điểm về đích.

Trong chuỗi sự kiện hội nghị Xúc tiến Đầu tư của tỉnh Nghệ An, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã dự lễ động thổ Dự án nhà máy sản xuất container của Tập đoàn TKV Hàn Quốc và lễ khánh thành nhà máy sản xuất thức ăn Mavin của Australia. Những dự án này sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế tại Nghệ An.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước