Năm 2020, phải đạt 50% số xã chuẩn nông thôn mới

Quang Hiệu (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 10/01/2017 19:17 GMT+7

Hình ảnh tại Hội nghị

VTV.vn - Đến năm 2020, cả nước phải có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo phải tăng gấp 1,5 lần so với hiện tại.

Đây là mục tiêu được Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đặt ra tại Hội nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 được tổ chức chiều 10/1.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, mục tiêu của Ban Chỉ đạo đến hết năm 2017 đạt 30% số xã chuẩn nông thôn mới là vẫn đang còn thấp, và phải đặt mục tiêu với quyết tâm chính trị cao hơn nữa. Phó Thủ tướng cũng ghi nhận sự nỗ lực của Ban Chỉ đạo Trung ương về các Chương trình Mục tiêu quốc gia và các địa phương đã chủ động khắc phục vấn đề nợ xây dựng cơ bản, đến thời điểm này số nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới  chỉ còn dưới 10.000 tỷ, giảm 36,8%.

Đối với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, ước tính đến cuối năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều còn 8,5%. Trong đó, khu vực miền núi Tây Bắc vẫn có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất, lên đến gần 32%. Ban Chỉ đạo cũng nhất trí việc phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 1 - 1,5% mỗi năm, đồng thời bảo đảm thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo của cả nước đến năm 2020 phải tăng 1,5 lần so với năm 2015.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước