Kon Tum: Đánh sập các hầm vàng trái phép

Nguyệt Ánh (VTV8)-Thứ tư, ngày 29/06/2016 16:04 GMT+7

Nhiều hầm, hố vàng tặc đào sâu vào lòng núi để lấy quặng (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Tại bãi khai thác lớn nhất của vàng tặc ở tiểu khu 181, lực lượng dân quân xã Đăc Kan đã san lấp 10 hầm vàng đồng thời tổ chức canh trực 24/24.

Sau khi báo chí phản ánh về tình trạng "vàng tặc" ngang nhiên tổ chức khai thác trái phép tại hai tiểu khu 180, 181 của Công ty TNHH Một thành viên Nguyên liệu giấy miền Nam trên dãy núi Sạc Ly thuộc địa bàn xã Đắk Kan, huyện Ngọc Hồi và xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, chính quyền địa phương đã tổ chức truy quét, đẩy đuổi các đối tượng ra khỏi địa bàn.

Tại bãi khai thác lớn nhất của vàng tặc ở tiểu khu 181, lực lượng dân quân xã Đắc Kan đã san lấp 10 hầm vàng đồng thời tổ chức canh trực 24/24 giờ đề phòng vàng tặc quay trở lại.

Để ngăn chặn triệt để tình trạng khai thác vàng trái phép trên dãy núi Sạc Ly và vùng giáp ranh, UBND huyện Ngọc Hồi đã ký kết Quy chế phối hợp, bảo vệ tài nguyên khoáng sản với UBND huyện Sa Thầy và Công ty TNHH Một thành viên nguyên liệu giấy miền Nam.

Vàng tặc lộng hành, chính quyền bất lực "Vàng tặc" lộng hành, chính quyền bất lực

VTV.vn - Trên khoảnh rừng trồng chỉ hơn 1ha, hàng trăm hầm khai thác vàng trái phép được “vàng tặc” đào dày chi chít.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước