Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV: Quyết liệt đấu tranh phòng chống tham nhũng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 24/10/2017 07:21 GMT+7

VTV.vn - Theo ông Lê Bộ Lĩnh - Phó Tổng thư ký Quốc hội, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV sẽ có hai mảng hoạt động liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng.

Trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, cử tri và nhân dân cả nước đã gửi gắm những mong muốn cụ thể vào cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất và các đại biểu dân cử, trước một số vấn đề nổi cộm hiện nay.

Hôm nay (23/10), Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV đã khai mạc và dự kiến sẽ kéo dài trong khoảng 1 tháng, với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có phán ánh và đáp ứng nguyện vọng và ý kiến của cử tri về quyết tâm trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng.

Ông Lê Bộ Lĩnh - Phó Tổng thư ký Quốc hội cho hay: "Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV có hai mảng hoạt động liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng. Mảng thứ nhất là hoạt động giám sát. Quốc hội sẽ xem xét báo cáo của Chính phủ và các cơ quan Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng năm 2017 cũng như tình hình giải quyết khiếu nại tố cáo của cử tri và báo cáo giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tình hình giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân. Đây là hoạt động giám sát rất quan trọng sẽ được truyền hình trực tiếp vào ngày 6-7/11. Đây cũng là kiến nghị của cử tri muốn theo dõi công tác phòng chống tham nhũng được thực hiện như thế nào".

"Mảng thứ hai là hoàn thiện thể chế phòng chống tham nhũng. Tại sao tình trạng tham nhũng xảy ra và kéo dài, phải chăng có vấn đề liên quan tới thể chế pháp luật. Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi) và Luật Tố cáo (sửa đổi) sẽ lần đầu cùng được đưa ra cho ý kiến", ông Lê Bộ Lĩnh cho biết thêm.

Cũng tại trường quay của chương trình Vấn đề hôm nay, ông Lê Bộ Lĩnh đã chia sẻ, làm rõ một số nội dung khác sẽ được đưa ra thảo luận, xem xét tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG KỲ HỌP THỨ 4, QUỐC HỘI KHÓA XIV

- Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 6 dự án luật, 12 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về 9 dự án luật, trong đó có Luật Quy Hoạch; Luật Quản lý nợ công; Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi); Luật đơn vị hành chính đặc biệt.

- Quốc hội sẽ xem xét kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và phân bổ ngân sách năm 2018

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc lùi thời điểm triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới

- Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan dự án sân bay Long Thành, cao tốc Bắc - Nam...

- Quốc hội sẽ làm việc về công tác nhân sự: Miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ GTVT, Tổng Thanh tra Chính phủ, đồng thời phê chuẩn 2 nhân sự mới.


Kỳ vọng của cử tri và nhân dân cả nước trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV Kỳ vọng của cử tri và nhân dân cả nước trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV Khai mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV Khai mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV VTV sẽ THTT về 13 nội dung tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV VTV sẽ THTT về 13 nội dung tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước