Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phương Mai, Tô Dũng, Nguyễn Thắng (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 01/09/2016 19:28 GMT+7

Đoàn đại biểu lãnh đạo cấp cao viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VOV.

VTV.vn - Đoàn đại biểu BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, UBTW MTTQ đã đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2016), sáng nay (1/9), các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham dự đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh còn có Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng…

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ lòng thành kính trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng nhớ công lao vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta. Cách đây 71 năm, ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn Độc lập tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, chấm dứt chế độ thực dân phong kiến, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên nhân dân làm chủ vận mệnh của mình để thực hiện độc lập, tự do và hạnh phúc

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước