Lợi dụng Facebook, lừa đảo hàng loạt

Trần Hồng -Thứ năm, ngày 10/10/2013 13:29 GMT+7

 Lợi dụng trang mạng xã hội để làm quen, sau đó đối tượng đã lừa người bị hại để chiếm đoạt tài sản.

Thời gian gần đây, Công an TP Huế đã điều tra, làm rõ, bắt giữ 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với những thủ đoạn hết sức tinh vi.

Nghi phạm Ngô Quang Mạnh Cường, sinh năm 1986 vừa bị Công an TP Huế khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong Facebook có tên “Phi đội gà bay” của Cường có một số bài viết về kinh Phật nên khá nhiều người quan tâm, tò mò. Với những bài bói toán, mê tín dị đoan, Cường “ru ngủ” nhiều nạn nhân nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

‘ Đối tượng Cường tại cơ quan điều tra. Ảnh: VTC

Cũng qua mạng xã hội Facebook, đối tượng Hoàng Tùng Lâm trú tại Cam Nghĩa, Cam Lộ, Quảng Trị đã làm quen một số sinh viên vừa tốt nghiệp ra trường. Lâm giới thiệu mình cán bộ công an tỉnh Quảng Trị và có khả năng xin việc làm. Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của các sinh viên mới ra trường đang chờ việc làm, Lâm lần lượt lừa đảo chiếm đoạt của một số bạn trẻ.

Trước đó, cơ quan điều tra Công an tỉnh TT Huế phối hợp Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an điều tra làm rõ nhóm nghi phạm có hành vi sử dụng mạng Internet chiếm đoạt hàng tỉ đồng do Hoàng Thị Kim Cúc, sinh năm 1981, trú tại Phú Thượng, Phú Vang cầm đầu.

Theo thông tin ban đầu, Cúc cùng đồng bọn đã sử dụng Web, tạo ra hộp thư giả, đột nhập vào lấy cắp thông tin, dụ dỗ người bị hại nộp thẻ điện thoại, game… để chiếm đoạt tài sản.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước