Lợi dụng hợp đồng liên kết, DN cung cấp lúa giống kém chất lượng

Đặng Công - Quang Nhật (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 25/11/2016 11:00 GMT+7

VTV.vn - Tại ĐBSCL, một số doanh nghiệp đã lợi dụng danh nghĩa hợp đồng liên kết, bao tiêu để cung cấp giống lúa kém chất lượng cho nông dân.

Hiện một số doanh nghiệp dùng lúa thương phẩm nhưng lại đóng nhãn mác lúa giống chất lượng cao bán cho nông dân. Giá lúa thương phẩm là 5.000 đồng trong khi giá lúa đóng mác giống chất lượng cao gấp 3 lần. Do lợi nhuận lớn, các doanh nghiệp kinh doanh lúa giống đã không từ một thủ đoạn nào.

Hợp đồng bao tiêu được xem là cứu cánh để nông dân tránh khỏi cảnh trúng mùa, rớt giá nhưng một số doanh nghiệp đã lợi dụng hợp đồng này bán lúa giống kém chất lượng cho người dân. Bên cạnh đó, chế tài xử lý các doanh nghiệp làm ăn gian dối chưa đủ sức răn đe. Đó là nguyên nhân khiến lúa giống giả, kém chất lượng "tung hoành" trên thị trường.

Phù phép lúa thương phẩm thành lúa giống chất lượng cao Phù phép lúa thương phẩm thành lúa giống chất lượng cao Tràn lan lúa giống kém chất lượng tại ĐBSCL Tràn lan lúa giống kém chất lượng tại ĐBSCL Nông dân ĐBSCL thiệt hại nặng vì lúa giống kém chất lượng Nông dân ĐBSCL thiệt hại nặng vì lúa giống kém chất lượng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước