Nông dân ĐBSCL thiệt hại nặng vì lúa giống kém chất lượng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 22/11/2016 10:24 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, tại ĐBSCL - vựa lúa lớn nhất trên cả nước, bà con nông dân đang bị thiệt hại nặng nề với nạn lúa giống giả, kém chất lượng.

Mỗi năm, ĐBSCL cần 200.000 tấn lúa giống. Nhu cầu lúa giống cao nhưng các cơ sở được công nhận chỉ cung cấp được khoảng 40%. Lợi dụng tình hình này, một số đối tượng đã bán lúa giống kém chất lượng cho nông dân. Sở dĩ bà con không nhận biết được lúa giống giả, kém chất lượng là vì có quá nhiều cơ sở kinh doanh mặt hàng này với các quảng cáo giống chất lượng, giống đạt chuẩn.

Trong vụ Đông Xuân năm nay, ĐBSCL xuống giống khoảng 1,6 triệu ha. Nếu mua phải lúa giống kém chất lượng, thiệt hại trong mỗi vụ mùa có thể lên đến hàng tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước