Long An: Gia cố đê bao ứng phó với lũ

Tấn Hưng, Phú Cường (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 15/08/2017 17:48 GMT+7

VTV.vn - Hiện các địa phương của tỉnh Long An đang tập trung huy động nhân lực, phương tiện cùng nhân dân gia cố các đoạn đê bao xung yếu, ngăn lũ tràn vào ruộng.

Trong những ngày qua, do áp lực lũ thượng nguồn đổ về nhanh, kết hợp với mưa lớn tại chỗ nên mực nước ở vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh Long An lên nhanh, khoảng 2cm/ngày đêm. Nhằm bảo đảm đời sống và sản xuất của người dân, địa phương đã triển khai nhiều biện pháp tích cực ứng phó với lũ.

Tại huyện Tân Thạnh, diện tích lúa Hè Thu bị ảnh hưởng lũ khoảng 2.700 hecta. Còn tại huyện Thạnh Hóa là khoảng 7.500 hecta. Hiện các địa phương đang tập trung huy động nhân lực, phương tiện cùng nhân dân gia cố các đoạn đê bao xung yếu, ngăn lũ tràn vào ruộng.

Các địa phương chủ động trích ngân sách khẩn để gia cố, đắp và nâng cao gần 370 km bờ đê để bảo vệ lúa. Tỉnh cũng đề nghị Trung ương hỗ trợ 23 tỷ đồng để nâng cấp các tuyến đê bao lửng, sửa chữa lớn các trạm bơm tiêu úng cho 3 khu đê bao thị trấn Tân Hưng, Vĩnh Hưng và thị xã Kiến Tường.

Long An: Bộ đội giúp dân cắt lúa chạy lũ Long An: Bộ đội giúp dân cắt lúa chạy lũ

VTV.vn - Hàng nghìn bộ đội, dân quân tự vệ và các tổ chức đoàn thể đã được tỉnh Long An huy động để thu hoạch lúa chạy lũ cho bà con nông dân nhằm kéo giảm thiệt hại do lũ sớm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước