Lớp học đặc biệt của những thầy giáo nông dân

Diệu Quỳnh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 19/11/2016 10:21 GMT+7

VTV.vn - Đây là lớp học đặc biệt với giờ học diễn ra ngay tại ruộng rau, thầy giáo là bác nông dân chất phác, bút là que tre, bảng là mặt đất…

Những lớp học thú vị về nông nghiệp hữu cơ như vậy đã được tổ chức thường xuyên trong suốt 2 năm qua tại làng rau Thanh Đông, thôn Thanh Đông, xã Cẩm Thanh, Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Đều đặn một tuần 3 buổi, các bác nông dân ở vườn rau Thanh Đông lại đón học sinh đến và truyền thụ cho các em kiến thức về nông nghiệp sinh thái với những phương thức canh tác thân thiện môi trường mà các bác vẫn đang làm mỗi ngày.

Làng rau hữu cơ Thanh Đông hình thành được 3 năm thì những lớp học trên ruộng rau cũng ra đời được gần 2 năm với hàng trăm lứa học sinh đã được trải nghiệm.

Những bài học về bảo vệ môi trường, về tình yêu thiên nhiên thấm vào những tâm hồn non nớt một cách dung dị, tự nhiên nhờ chính cách dạy học rất dân dã, thuần hậu và đầy chất phác của những "nhà giáo nông dân".

Nhà giáo 84 tuổi miệt mài gieo chữ cho trẻ em khuyết tật Nhà giáo 84 tuổi miệt mài gieo chữ cho trẻ em khuyết tật

VTV.vn - Bước qua tuổi “bát thập đắc hi hỉ”, nhà giáo Hồ Hương Nam đã hi sinh những tháng ngày hưởng tuổi già của mình để mang con chữ đến với những trẻ em khuyết tật ở Hà Nội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước