Mặt hồ Trị An bị chiếm dụng: Đơn vị quản lý lực bất tòng tâm

Hoàng Thuận (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 25/09/2014 15:32 GMT+7

Đăng, bửng trái phép trên mặt hồ Trị An

Hơn 200 ha mặt nước ven bờ của hồ Trị An bị chiếm dụng đã ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản và kế sinh nhai của gần 800 hộ sống bằng nghề đánh bắt cá trên hồ.

200 ha mặt nước hồ Trị An bị chiếm dụng đặt đăng, bửng để nhốt và bắt cá. Từ khi đăng, bửng trái phép được giăng lên, dân chài không thể đánh bắt gần bờ. Nguồn thu nhập của gần 800 hộ dân sống bằng nghề chài lưới trên hồ Trị An bị giảm sút nghiêm trọng. Không chỉ vậy vào mùa mưa, họ lại đối mặt với nguy hiểm, khó tìm nơi trú tránh nếu gặp phải mưa giông.

Biết rõ chủ đăng, bửng là ai, từng nhắc nhở, xử lý vi phạm hành chính thậm chí là tháo dỡ để răn đe nhưng đến nay, Ban quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên -Văn hóa Đồng Nai, đơn vị quản lý hồ Trị An cũng lực bất tòng tâm.

Được biết cách đây không lâu, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo UBND huyện Định Quán đến hết ngày 15/9 phải xử lý xong tình trạng đăng bửng trái phép, trả lại diện tích mặt hồ. Thế nhưng đến nay vẫn chưa một đăng, bửng nào được gỡ đi.

Sau đây là ghi nhận của phóng viên VTV:

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước