Mỹ-Trung: “Cuộc chiến thương mại thép”

Hồng Mỹ-Thứ ba, ngày 13/10/2009 10:40 GMT+7

Bắc Kinh đã lên tiếng phản đối quyết định của Washington mở cuộc điều tra để xem xét liệu Trung Quốc có bán phá giá thép ống vào thị trường Mỹ, hay các công ty thép Trung Quốc có được nhận trợ cấp "không công bằng" từ chính phủ hay không.

Bộ Thương mại Trung Quốc đã nhắc lại cảnh báo hồi tháng 9/2009 rằng, Bắc Kinh kịch liệt phản đối những động thái của Washington nhằm điều tra về sản phẩm thép ống do Trung Quốc sản xuất. Tuy nhiên, Bộ này cũng không bình luận về những biện pháp trả đũa Mỹ, và khẳng định những khó khăn mà ngành công nghiệp thép của Mỹ đang đối mặt là do nhu cầu giảm sút, chứ không nên đổ lỗi cho thép nhập khẩu của Trung Quốc.

Hiện cả Mỹ và Trung Quốc đang cáo buộc nhau về việc áp dụng chế độ bảo hộ - nhân tố sẽ tác động tiêu cực tới những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, trong thời gian từ năm 2006-2008, thép ống Trung Quốc được nhập khẩu vào Mỹ đã tăng 203% về khối lượng và đạt 2,6 tỷ USD trong năm 2008.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước