Năm 2017, TP.HCM tập trung cải cách thủ tục hành chính

Nguyệt Hà (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 30/12/2016 14:10 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (30/12), tại TP.HCM đã diễn ra hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2017.

Năm 2016, tổng sản phẩm trên địa bàn TP.HCM đạt 8,05%, thu ngân sách trên 300.000 tỷ đồng. Đây là kết quả đạt được cao nhất trong 5 năm gần đây của TP.HCM. Năm 2017, thành phố nhận định, tuy kinh tế đã có dấu hiệu phục hồi nhưng sức cạnh tranh nền kinh tế và bản thân doanh nghiệp còn thấp; nhiều vấn đề tồn tại còn gây bức xúc cho người dân như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập nước... Do vậy, năm 2017, đây là những vấn đề thành phố sẽ tập trung giải quyết, đặc biệt là về công tác cải cách thủ tục hành chính để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện mô hình giải quyết thủ tục hành chính theo "cơ chế một cửa, một cửa liên thông" các cơ quan hành chính các cấp. Ngoài ra, thành phố cũng sẽ tăng cường công tác kỷ luật, kỷ cương bộ máy hành chính, tinh giản biên chế, nâng cao năng lực cán bộ công chức.

Năm 2017, TP.HCM đặt mục tiêu sẽ nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về xếp hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh Papi, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI và chỉ số cải cách hành chính PAR Index. Năm 2016, các chỉ số này TP.HCM đều bị tụt hạng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước