Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc sẽ chấm dứt vào ngày 16/6

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 13/06/2016 10:09 GMT+7

VTV.vn - Ngày 16, 17/6 sẽ có khối khí mát đẩy rãnh thấp xuống qua Bắc Bộ, kết hợp với vùng hội tụ trên cao gây mưa rào rải rác.

Mặc dù đợt nắng nóng diện rộng lần này ở miền Bắc và miền Trung chưa lên tới đỉnh điểm nhưng cường độ khá gay gắt. Chịu tác động mạnh của hiệu ứng gió Phơn, trong ngày hôm qua (12/6) đã có nhiều điểm trên 38 độ C như: Tương Dương (Nghệ An) 39 độ C, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 38,7 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 38,9 độ C, Đà Nẵng 38,7 độ C, riêng tại Láng (Hà nội) 39,2 độ C.

Dự báo, trong ngày nóng thứ 3, khắp các tỉnh, thành Bắc Bộ nằm ở sườn Đông dãy Hoàng Liên Sơn sẽ tiếp tục có mức nhiệt cao 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa - Ninh Thuận 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thời gian có nhiệt độ cao trên 34 độ C kéo dài từ 8h-19h.

Ở miền Bắc, dự báo nắng nóng sẽ tiếp diễn đến 15/6. Sau đó, đến khoảng ngày 16, 17/6 sẽ có khối khí mát đẩy rãnh thấp xuống qua Bắc Bộ, kết hợp với vùng hội tụ trên cao gây mưa rào rải rác, cảnh báo dông lốc, sấm sét, chấm dứt nắng nóng ở Bắc Bộ. Tại miền Trung sau ngày 16 nắng nóng sẽ thu hẹp và giảm dần về cường độ.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Từ khóa:

Nắng nóng

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước