Số lượng bệnh nhi gia tăng do nắng nóng

Ban Thời sự, icon
06:06 ngày 05/06/2016

VTV.vn - Tại Đà Nẵng, số bệnh nhi nhập viện gia tăng đột biến với các bệnh do nắng nóng.

Bác sỹ bệnh viện Nhi Đồng 1 thăm khám cho bệnh nhi. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)

Tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, đa số bệnh nhi từ 3 - 10 tuổi, nhập viện chủ yếu do các bệnh lý về đường hô hấp, tiêu hóa và sốt siêu vi. Số lượng phụ huynh đưa con em đến khám tăng hơn 20% so với ngày thường.

Các triệu chứng thường gặp là trẻ bị sốt nhiều ngày liên tục, đau bụng, nôn ói. Các bác sỹ Nhi khoa khuyến cáo, trong điều kiện thời tiết nắng nóng, người lớn bảo quản thực phẩm cẩn thận, nên hạn chế cho trẻ em nằm điều hòa và các hệ thống quạt phun sương vì hệ hô hấp của trẻ em còn yếu.

Nắng nóng như thiêu đốt, người già và trẻ nhỏ dồn dập nhập viện Nắng nóng như thiêu đốt, người già và trẻ nhỏ dồn dập nhập viện

VTV.vn - Trong những ngày vừa qua, thời tiết nắng nóng gay gắt đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sức khỏe của người dân, nhất là trẻ nhỏ và người già.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục