Ngày hội Văn hóa - Thể Thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng

Thu Hường, Vinh Quang, Đức Tính (Đài PT-TH Lào Cai)-Chủ nhật, ngày 02/10/2016 20:17 GMT+7

Màn văn nghệ trong lễ khai mạc. Ảnh: VOV

VTV.vn - Tối 1/10, tại thành phố Lào Cai đã diễn ra Lễ Khai mạc Ngày hội Văn hóa - Thể Thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ XIII.

Tối 1/10, phát biểu tại Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa - Thể Thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ XIII - Năm 2016, đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban kinh tế Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc đã nhấn mạnh: Việc tổ chức ngày hội chính là một hoạt động thiết thực nhằm thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Từ xa xưa đến nay, khu vực Tây Bắc là nơi lưu giữ nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc sắc của đồng bào các dân tộc như Thái, Mường, H'mông, Dao, Tày, Nùng...

Việc tổ chức lễ hội nhằm góp phần giới thiệu, quảng bá với bạn bè trong nước và quốc tế về tiềm năng, thế mạnh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, qua đó tăng cường khối đoàn kết toàn dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần cho nhân dân.

Ngày hội Văn hóa - Thể Thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng sẽ diễn ra đến hết ngày mai (3/10).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước