Nghiêm túc chấn chỉnh công tác tổ chức, quản lý lễ hội

Việt Cường - Duy Công (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 07/03/2017 17:25 GMT+7

VTV.vn - Những hình ảnh phản cảm, bạo lực vẫn diễn ra ở nhiều nơi cho thấy ngành văn hóa và các địa phương cần phải nghiêm túc chấn chỉnh trong công tác tổ chức, quản lý lễ hội.

Tại Lễ hội Đúc Bụt, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc, vào ngày 8 tháng Giêng năm nay, hàng nghìn người giằng co, xô đẩy, thậm chí là giẫm đạp nhau để tranh giành một chiếc chiếu chỉ vì lời đồn, gia đình nào cướp được chiếu hay vài sợi chiếu thì sẽ sinh được con trai.

Thực ra, Lễ hội Đúc Bụt là hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian lâu đời, nhằm ôn lại quá trình chiêu mộ nghĩa sĩ của nữ tướng Ngọc Kinh thời Hai Bà Trưng; đồng thời, cầu cho mùa màng tốt tươi, vạn vật sinh sôi nảy nở. Ấy vậy mà giờ đây, ý nghĩa tốt đẹp ấy đã bị lấn át bởi sự tranh giành.

Nhiều chuyên gia cho rằng, cần phải điều chỉnh lại lễ hội có tư tưởng trọng nam khinh nữ bởi nó không còn phù hợp với hiện nay.

Còn ở Lễ hội phết Hiền Quan, Phú Thọ năm nay, những hình ảnh cướp phết cầu may hỗn loạn cứ lặp đi lặp lại từ năm nay qua năm khác, trước sự bất lực của lực lượng an ninh. Mặc dù trước đó, ban tổ chức đã lên nhiều phương án, kịch bản để hạn chế những phản cảm nhưng cuối cùng đã thất bại.

Thông tư 15 về tổ chức lễ hội do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành cách đây 2 năm đã quy định rõ, không tổ chức các lễ hội có nội dung: Kích động bạo lực, trái với truyền thống yêu hòa bình và nhân ái của dân tộc Việt Nam, mô tả cảnh đâm chém, đấm đá, đánh đập tàn bạo…

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước