Nhiều người nhiễm HIV chưa có bảo hiểm y tế

Kim Xuân (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 01/11/2016 21:41 GMT+7

VTV.vn - Đến nay, chỉ có khoảng 30 - 40% người nhiễm HIV tham gia bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, nhiều người nhiễm HIV dù có thẻ bảo hiểm y tế cũng không sử dụng. Trong khi đó, đến năm 2017 các tổ chức quốc tế hỗ trợ thuốc ARV sẽ hết tài trợ, nghĩa là những người không tham gia bảo hiểm y tế sẽ phải tự chi trả tiền thuốc điều trị dự phòng HIV.

Tại sao những người nhiễm HIV không có bảo hiểm y tế, thậm chí có bảo hiểm y tế lại không sử dụng?

Theo một bệnh nhân, nhiều bệnh nhân nhiễm HIV dù có thẻ bảo hiểm y tế cũng không dám dùng, nhất là các công chức nhà nước vì họ không muốn lộ danh tính. Cũng có nhiều lý do khác khiến các bệnh nhân nhiễm HIV dù biết lợi ích của bảo hiểm y tế nhưng vẫn không tham gia.

Đến năm 2017, hầu hết các nguồn tài trợ cho bệnh nhân nhiễm HIV sẽ hết và như vậy nếu người nhiễm HIV không có bảo hiểm y tế sẽ không thể tiếp cận với thuốc điều trị ARV cũng như được điều trị các bệnh nhiễm trùng cơ hội khác.

Hiện có gần 130.000 người nhiễm HIV đang điều trị bằng thuốc ARV và tất cả đều được điều trị miễn phí từ các nguồn hỗ trợ. Vấn đề đặt ra là phải tuyên truyền để bệnh nhân nhiễm HIV hiểu và tham gia bảo hiểm y tế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước