Những sự kiện nổi bật trong tuần: Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng bí thư Lê Duẩn

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 03/04/2017 07:09 GMT+7

Tổng Bí thư Lê Duẩn trò chuyện với các đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần IV năm 1976. (Ảnh tư liệu)

VTV.vn - Tuần này có nhiều sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý sẽ diễn ra.

* Hôm nay (3/4), Chính phủ họp thường kỳ tháng 3. Các thành viên Chính phủ sẽ nghe báo cáo và thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tháng 3 và các tháng đầu năm nay.

* Ngày 6/4, Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng sẽ diễn ra tại tỉnh Phú Thọ. Lễ giỗ Tổ hàng năm vào ngày 10/3 âm lịch đã trở thành ngày quốc lễ để ghi nhớ công lao các Vua Hùng đã có công dựng nước.

* Từ ngày 6/4 đến ngày 10/4, Ngày sách Việt Nam lần thứ 4 được tổ chức tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội. Hơn 100 gian hàng của các nhà xuất bản và các công ty phát hành trên cả nước sẽ tham gia sự kiện lớn này.

* Ngày 7/4, cả nước kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn. Nhiều hoạt động bày tỏ lòng tưởng nhớ, biết ơn những đóng góp to lớn của đồng chí Lê Duẩn sẽ được tổ chức tại tỉnh Quảng Trị, quê hương của Tổng Bí thư.

* Ngày 9/4, Lễ trao Giải Cánh diều 2016 - Giải thưởng uy tín của Hội điện ảnh Việt Nam - sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Giải thưởng năm nay đề cao các tác phẩm có dấu ấn sáng tạo, mang đậm bản sắc dân tộc, giàu giá trị nhân văn.

* Ngày 5/4, Hội nghị tái thiết Syria của Liên minh châu Âu và LHQ diễn ra tại Brussels (Bỉ). Hội nghị dự kiến tập trung vào tiến trình chính trị hướng tới việc chuyển giao quyền lực, nhấn mạnh công tác cứu trợ nhân đạo và ủng hộ sự ổn định, tái thiết và đoàn kết thời kỳ hậu xung đột.

* Từ ngày 3/4 đến ngày 7/4, tại Cebu (Philippines) diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN và Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương ASEAN - Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

* Ngày 4/4, tại Frankfurt (Đức), Ngân hàng Trung ương châu Âu họp báo về việc phát hành đồng tiến giấy 50 Euro mới. Đây được xem là nỗ lực của Liên minh châu Âu (EU) trong cuộc chiến chống nạn tiền giả và khẳng định ủng hộ tiền mặt.

* Ngày 7/4 là Ngày Y tế thế giới. Đây là cao điểm của Chiến dịch tuyên truyền "Trầm cảm: hãy nói về điều đó". Trầm cảm là nguyên nhân gây tử vong và khuyết tật hàng đầu trên thế giới; hơn 300 triệu người trên thế giới hiện đang sống với vấn đề này

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước