Những ý kiến nóng tại nghị trường Quốc hội sáng 25/5 về tình hình phát triển kinh tế - xã hội

VTV News-Thứ sáu, ngày 25/05/2018 12:37 GMT+7

VTV.vn - Trong phiên thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước sáng nay (25/5), các đại biểu Quốc hội đã nêu ra nhiều vấn đề nóng trong dư luận.

Sáng nay (25/5), các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2018 và Báo cáo về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017.

Mở đầu phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (Bình Định) đánh giá cao những kết quả đã đạt được về KTXH năm 2017 và những tháng đầu năm, qua đó khẳng định những nỗ lực của Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện các mục tiêu được Quốc hội giao.

Dù vậy, việc chậm ban hành các văn bản hướng dẫn luật đã làm giảm hiệu của các chính sách. Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh lấy ví dụ: "Hơn 12% biển số xe đẹp khi đề xuất ban hành luật đến dự thảo nghị định thì đề xuất chưa tới 1%, giảm hàng chục lần về số lượng".

Những ý kiến nóng tại nghị trường Quốc hội sáng 25/5 về tình hình phát triển kinh tế - xã hội - Ảnh 1.

Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh ( đoàn Bình Định)

Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu (đoàn Nghệ An) cũng góp ý một số giải pháp nhằm nâng cao đạo đức xã hội, bảo đảm nghiêm minh kỷ cương, phép nước, đề nghị Chính phủ có những biện pháp mạnh tay hơn nữa để ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, những hành vi mất nhân tính, vấn nạn hàng giả... xảy ra thời gian qua như: Làm thuốc chữa ung thư bằng than tre, bạo lực học đường, bạo hành trẻ em, các vụ án giết người dã man xảy ra trong thời gian qua...

"Cử tri lo lắng và tâm tư rằng, ước gì đời sống vật chất được như hiện nay còn đạo đức xã hội được như ngày xưa" - đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An phát biểu.

Những ý kiến nóng tại nghị trường Quốc hội sáng 25/5 về tình hình phát triển kinh tế - xã hội - Ảnh 2.

Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu ( đoàn Nghệ An)

Trong khi đó, đại biểu Hoàng Quang Hàm, Uỷ viên thường trực Uỷ ban Tài chính Ngân sách lại chỉ ra khoảng lặng của tăng trưởng năm 2017: "Tuy tăng trưởng vượt mục tiêu nhưng tăng tường từ nội lực sản xuất kinh doanh, dịch vụ của nền kinh tế không được như kỳ vọng, phải bù đắp bằng khai thác thêm dầu. Đây là khoảng lặng của tăng trưởng năm 2017 cần phải được nhìn nhận".

Những ý kiến nóng tại nghị trường Quốc hội sáng 25/5 về tình hình phát triển kinh tế - xã hội - Ảnh 3.

Đại biểu Hoàng Quang Hàm (đoàn Phú Thọ)

Về nghịch lý tăng trưởng kinh tế và đời sống của công nhân, Đại biểu Triệu Thế Hùng, Ủy viên Ủy ban văn hóa Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cũng nêu ra vấn đề: "Nhiều người trong số họ đang trong tình trạng 5 không: Không tình yêu, không nhà cửa, không gia đình, không vui chơi giải trí, không thể dục thể thao. Việc thụ hưởng văn hóa của họ không có gì đáng kể".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước