Obama yêu cầu viện trợ khẩn cấp 50 tỷ USD

Hồng Mỹ-Thứ ba, ngày 15/06/2010 15:18 GMT+7

Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa yêu cầu Quốc hội thông qua khoản chi bổ sung khẩn cấp trị giá 50 tỷ USD để hỗ trợ sự hồi phục kinh tế và tránh sa thải hàng loạt công chức nhà nước.

Tổng thống Obama nhấn mạnh: Gói kích thích kinh tế gần 800 tỷ USD được Quốc hội thông qua vào năm ngoái đã giúp chặn đà đi xuống của nền kinh tế, nhưng chưa làm giảm đáng kể tỷ lệ thất nghiệp. Thất nghiệp tháng 5 vẫn ở mức 9,7%, do đó ông Obama cho rằng, khoản viện trợ khẩn cấp này sẽ giúp khu vực tư nhân khởi nghiệp để tạo ra nhiều việc làm, tránh sa thải hàng loạt tại các bang và quan trọng là để tiếp tục thúc đẩy phục hồi kinh tế, điều kiện quan trọng để giảm thâm hụt ngân sách.

Đề xuất này sẽ được Quốc hội Mỹ thảo luận vào tuần tới, nhưng chắc chắn sẽ vấp phải không ít phản đối trong bối cảnh cả đảng Dân chủ và Cộng hòa đều không muốn có thêm những khoản chi lớn, khi thâm hụt ngân sách và nợ quốc gia của Mỹ đã tăng cao chưa từng có.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước