OECD: Cần giảm bớt biện pháp tài chính khắc khổ

Trần Hà-Thứ tư, ngày 23/05/2012 09:00 GMT+7

Cuộc khủng nợ công châu Âu là mối đe dọa lớn nhất đối với triển vọng kinh tế toàn cầu và đã đến lúc nên giảm bớt tốc độ các biện pháp tài chính khắc khổ này, tổ chức OECD nhấn mạnh.

Khủng hoảng nợ công châu Âu đe dọa sự tồn tại của đồng Euro. Ảnh: Internet
Đây là thông điệp quan trọng được Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD đưa ra ngay trước hội nghị thượng đỉnh không chính thức của khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu hôm nay (23/5) tại Brussels (Bỉ).
Nhà kinh tế trưởng OECD Pier Carlo Padoan đã nhấn mạnh đến những phản ứng dữ đội đối với các chính sách thắt chặt tài chính mà biểu hiện là các cuộc biểu tình đường phố hay kết quả bầu cử tại một số nước gần đây.
Ông cho rằng, đây là tín hiệu cho thấy sức chịu đựng cho những cải cách khắc khổ đã đến giới hạn. Một tỷ lệ thất nghiệp cao và những thương tổn trong xã hội tác động xấu đến nền chính trị cũng như thị trường.
Tại cuộc họp thượng đỉnh không chính thức tại Brussels hôm nay, các nhà lãnh đạo EU sẽ thảo luận để đi đến thống nhất các biện pháp đối phó với khủng hoảng nợ công.
Tin liên quan:


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước