Phấn đấu nâng kim ngạch thương mại Việt - Nga lên 10 tỷ USD vào năm 2020

Thu Trà (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 17/01/2018 19:34 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Karelova

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội đề nghị Việt Nam và Nga phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai nước lên 10 tỷ USD vào năm 2020.

Chiều nay (17/1), tại buổi tiếp bà Epifanova Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga và bà Karelova Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga nhân dịp Đoàn sang dự APPF-26, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao kết quả các chuyến thăm Việt Nam của các nhà lãnh đạo Nga trong năm 2017; Hài lòng nhận thấy kim ngạch thương mại Việt - Nga đang tăng trưởng tích cực, đặc biệt kể từ khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á-Âu có hiệu lực.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả Hiệp định, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai nước lên 10 tỷ USD vào năm 2020. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quốc hội Nga ủng hộ và hỗ trợ pháp lý cần thiết để hai bên sớm ký kết thỏa thuận về kiểm soát an toàn thực phẩm, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Nga các mặt hàng nông, thủy sản.

Đánh giá cao hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, dầu khí, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các Liên doanh Dầu khí của hai nước hoạt động hiệu quả.

Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Karelova đánh giá cao việc Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tham dự IPU 137 được tổ chức tại Nga vừa qua và cho rằng, việc Quốc hội Việt Nam tổ chức APPF-26 với nhiều hoạt động đã có sức hút lớn với các nước thành viên. Đồng thời tin tưởng những sáng kiến của đoàn Quốc hội Nga tại Hội nghị lần này sẽ đóng góp vào thành công chung của Hội nghị.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước