Phát triển khoa học công nghệ trong ngành dầu khí

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 24/06/2017 22:05 GMT+7

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ là yếu tố đột phá để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Thời gian qua, những thành công của công tác nghiên cứu khoa học đã làm lợi cho tập đoàn số tiền lên tới trên 2.600 tỷ đồng. Đây cũng là kết quả lớn nhất sau 5 năm thực hiện phong trào lao động sáng tạo, công tác sáng kiến sáng chế của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2012-2017.

"Cây sáng kiến" là cái tên thân mật mà đồng nghiệp và bạn bè dành tặng cho anh Nguyễn Văn Dơn, Quản đốc xưởng Phụ trợ, Ban quản lý Vận hành Sản xuất nhà máy Đạm Cà Mau. Một trong những sáng kiến đã giúp anh được nhiều người biết đến là "Cải tiến nồi hơi Phụ trợ nhà máy Đạm Cà Mau". Và tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, những sáng kiến như của anh Dơn được ứng dụng ngày càng nhiều.

Từ những nghiên cứu về khoa học công nghệ mà đến nay các bước của hoạt động khai thác dầu khí như: tìm kiếm, thăm dò và khai thác - xử lý - chế biến - phân phối sản phẩm - dịch vụ dầu khí đã được những kỹ sư dầu khí Việt Nam sử dụng và vận hành thành công.

Không chỉ dừng lại với những thành công đã có, trong những năm tới đây Tập đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh lĩnh vực Khoa học công nghệ nhằm tiến tới làm chủ công nghệ; cải tiến kỹ thuật, tối ưu hóa vận hành, tiết kiệm năng lượng, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất.

Với những thành công đã đạt được trong 5 năm qua, các công trình nghiên cứu khoa học của kỹ sư, cán bộ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã được nhận 2 giải thưởng Hồ Chí Minh và 1 công trình nhận giải thưởng Nhà nước về Khoa học công nghệ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước