Phát triển sản xuất ngô gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng các tỉnh phía Bắc

Minh Thư-Thứ bảy, ngày 21/06/2014 16:08 GMT+7

Ảnh minh họa

Sáng 21/6, tại Hà Nội, Bộ NN&PTNT đã tổ chức hội nghị Phát triển sản xuất ngô gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng các tỉnh phía Bắc. Đây là một trong những giải pháp nhằm thực hiện đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”.

Theo báo cáo tại hội nghị, ở các tỉnh phía Bắc, mặc dù ngô vụ Đông sau đất lúa đã có giai đoạn phát triển mạnh nhưng 5 năm gần đây tính từ vụ đông 2009, khu vực Đồng bằng sông Hồng lại bị giảm trên 10.000 ha, khu vực trung du miền núi phía Bắc giảm trên 5.000 ha, khu vực Bắc Trung Bộ giảm gần 7.000 ha. Diện tích giảm chủ yếu là ngô vụ Đông sau hai vụ lúa. Nguyên nhân giảm là do hiệu quả sản xuất vụ đông không cao, còn chi phí đầu tư cao, việc cơ giới hóa thấp.

Trước tình hình này, Bộ NN&PTNT định hướng các tỉnh phía Bắc phát triển ổn định diện tích ngô vụ Xuân, mở rộng diện tích ngô vụ Đông trên đất hai vụ lúa. Đặc biệt phải phát triển sản xuất ngô lai theo hướng đồng bộ từ giống, khâu sản xuất và quy trình công nghệ, phơi sấy, chế biết nâng cao năng suất. Cây ngô biến đổi gen cũng sẽ từng bước được đưa vào sản xuất ở những vùng chịu áp lực sâu bệnh, cỏ dại và thiếu nước nghiêm trọng.

Dự kiến, diện tích chuyển đổi cây ngô tại các tỉnh miền Bắc tính đến năm 2020 sẽ hơn 23.000 ha. Trong đó, tập trung chuyển đổi tại các tỉnh có diện tích trồng lúa lớn như: Nam Định, Hải Dương, Thái Bình.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước