Phê bình Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM về đề xuất thu tiền du khách qua đêm

VTV9-Chủ nhật, ngày 15/10/2017 09:31 GMT+7

Du khách nước ngoài tham quan Nhà thờ Đức Bà ở TP.HCM. (Ảnh: Báo Người Lao động)

VTV.vn - UBND TP.HCM vừa có công văn khẩn phê bình Giám đốc Sở Du lịch thành phố về đề xuất thu tiền du khách qua đêm của Sở này.

Theo đó, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM bị phê bình vì đã đề xuất những nội dung được cho là nhạy cảm, ảnh hưởng đến môi trường du lịch khi chưa có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố.

Trước đó, Sở Du lịch TP.HCM đề xuất cơ chế thu của mỗi du khách tới thành phố 1 USD/đêm để tạo quỹ phát triển du lịch. Tiền sẽ được thu thông qua các cơ sở lưu trú, sau đó nộp vào quỹ để có nguồn phục vụ công tác quảng bá, xúc tiến du lịch và công tác nguồn nhân lực du lịch TP.HCM.

Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu thu hồi ngay công văn và rút kinh nghiệm từ việc tham mưu này. Ngoài ra, Giám đốc Sở Du lịch phải báo cáo giải trình về căn cứ đề xuất, quan điểm của lãnh đạo Sở về những nội dung đề xuất,  kinh nghiệm từ việc tham mưu này.

Được biết, trong 9 tháng đầu năm 2017, tổng khách quốc tế đến TP.HCM đạt 4,2 triệu lượt với doanh thu 85.000 tỷ đồng.



TP.HCM mở rộng hoạt động thể thao quốc tế để phát triển du lịch TP.HCM mở rộng hoạt động thể thao quốc tế để phát triển du lịch Du lịch đường thủy tại TP.HCM: Tiềm năng còn bỏ ngỏ Du lịch đường thủy tại TP.HCM: Tiềm năng còn bỏ ngỏ TP.HCM vực dậy tiềm năng du lịch đường sông từ tuyến bus thủy nội đô TP.HCM vực dậy tiềm năng du lịch đường sông từ tuyến bus thủy nội đô

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước