Phó Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc: Không có việc xóa sổ, giải tán trường Hai Bà Trưng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 27/07/2017 20:50 GMT+7

VTV.vn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Việt Văn khẳng định, không có việc xóa sổ hay giải tán trường Hai Bà Trưng, mà là phân khối để đảm bảo điều kiện dạy và học tốt hơn.

Quy hoạch lại mạng lưới trường học trên toàn quốc hiện được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của ngành giáo dục và đào tạo. Để việc triển khai hiệu quả, có tính toán kỹ lưỡng, giúp nâng cao chất lượng dạy và học, nhiều địa phương đã xây dựng Đề án sắp xếp lại trường lớp trên địa bàn với những lộ trình cụ thể. Trong đó, tỉnh Vĩnh Phúc là một trong những địa phương có chất lượng cao về giáo dục đào tạo khu vực phía Bắc.

Thời gian qua, dư luận nói chung và phụ huynh, học sinh nói riêng rất quan tâm tới thông tin tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tách bậc THCS của trường liên cấp THCS và THPT Hai Bà Trưng, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc thành trường THCS mới, còn với bậc THPT sẽ sáp nhập vào 1 trong 2 trường gần đó.

Để làm rõ hơn xung quanh thông tin này, phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Việt Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Về lý do có sự quy hoạch này, ông Vũ Việt Văn cho biết: "Hiện nay, trên khu vực nội thị thị xã Phúc Yên trong phạm vi khoảng 1km2 có tới 3 trường THPT. Ba trường này trong một năm tuyển sinh hơn 400 học sinh - con số rất ít. Trong đi đó, trường Hai Bà Trưng có diện tích hơn 5.000m2, không thể đảm bảo đạt chuẩn quốc gia theo quy định".

Phó Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc: Không có việc xóa sổ, giải tán trường Hai Bà Trưng - Ảnh 1.

Trường THCS&THPT Hai Bà Trưng có diện tích nhỏ hẹpkhông đủ đáp ứng yêu cầu đạt chuẩn quốc gia theo quy định. (Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Vĩnh Phúc)

Ông Văn lý giải thêm, hiện nay, phường Trưng Nhị, thị xã Phúc Yên là địa bàn duy nhất trên tỉnh chưa có trường THCS. Hơn 400 cháu của phường phải đi học nhờ ở các địa bàn khác.

Vì những lý do đó, UBND tỉnh thống nhất chỉ đạo sáp nhập để đảm bảo điều kiện, môi trường, diện tích, để chất lượng giáo dục tốt hơn.

Đặc biệt, UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhấn mạnh: "Thành lập trường THCS Hai Bà Trưng trên cơ sở tiếp nhận từ trường liên cấp Hai Bà Trưng, sáp nhập khối cấp 3 của trường Hai Bà Trưng vào trường THPT Phúc Yên và lấy tên là trường THPT Phúc Yên. Như vậy, ở đây không có việc xóa sổ hay giải tán trường Hai Bà Trưng, mà thực chất là vấn đề phân khối để đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho cả giáo viên và học sinh; ổn định, không có sự xáo trộn nhiều trong việc dạy và học".

Vĩnh Phúc: Quy hoạch trường học thiếu hợp lý gây bức xúc cho người dân Vĩnh Phúc: Quy hoạch trường học thiếu hợp lý gây bức xúc cho người dân

VTV.vn - Một ngôi trường 25 năm tuổi với bề dày thành tích dạy và học tại tỉnh Vĩnh Phúc đang đứng trước nguy cơ bị chia tách, sáp nhập, gây bức xúc cho người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước