Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các cơ sở đóng tàu sai phạm

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 02/08/2017 09:45 GMT+7

Tàu vỏ thép Bình Định bị hư hỏng.

VTV.vn - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu xử lý nghiêm các cơ sở đóng tàu sai phạm.

Địa phương nào còn để tàu hỏng thì địa phương đó phải chịu trách nhiệm. Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị tổng kết Nghị định 67 về phát triển thủy sản diễn ra ngày 1/8.

Nghị định 67 đã triển khai được 3 năm nay. Nghị định quy định chính sách về đầu tư, bảo hiểm; ưu đãi thuế và một số chính sách khác nhằm phát triển thủy sản, đặc biệt trong đó có chính sách cho vay ưu đãi để đóng mới và nâng cấp tàu cá...

Tới nay, đã có 27/28 tỉnh thành ven biển phê duyệt danh sách đóng mới và nâng cấp cho gần 2.000 tàu cá. Tuy nhiên, thời gian vừa qua đã xảy ra trường hợp 40 tàu cá vỏ thép đóng mới của ngư dân bị hư hỏng. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu xử lý nghiêm các cơ sở đóng tàu sai phạm. Dự kiến đến cuối tháng 8 này, tất cả các tàu hư hỏng sẽ được sửa chữa xong và ra khơi trở lại.

Bộ NN&PTNT cũng đã trình Chính phủ Dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 67. Dự kiến nghị định mới sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/1/2018.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước