Phòng chống tham nhũng trở thành xu thế của toàn xã hội

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 31/07/2017 18:49 GMT+7

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng phát biểu chỉ đạo Phiên họp. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã trở thành phong trào, thành một xu thế, không ai có thể đứng ngoài cuộc.

Sáng 31/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chủ trì phiên họp thứ 12 của Ban Chỉ đạo với nội dung đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện chương trình công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm.

Một trong những kết quả nổi bật trong công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian vừa qua, theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận định đó là Đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã trở thành phong trào, thành một xu thế, không ai có thế đứng ngoài cuộc.

Theo đánh giá của các thành viên Ban Chỉ đạo, hầu hết những nội dung quan trọng trong Chương trình công tác đã được thực hiện nghiêm túc và hoàn thành theo kế hoạch với những kết quả nổi bật. Trong đó đáng chú ý như tập trung kiểm tra, thanh tra, kiểm toán các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng; tiến hành xử lý kỷ luật nghiêm minh các tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm tại Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương, Tỉnh ủy Bình Định, Đồng Nai. Đảng ủy, Ban cán sự Đảng các cơ quan Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án, Ban Nội chính, Thanh tra Chính phủ đã chủ động phối hợp tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp. Cụ thể là đã hoàn thành xét xử sơ thẩm đối với 4/6 vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, với những mức án nghiêm khắc được áp dụng, có tác dụng răn đe, được dư luận đồng tình với 2 bị cáo bị tử hình, 1 bị cáo chung thân, 17 bị cáo bị tù tuyên án tù từ 20 tháng đến 24 năm; giải quyết các kiến nghị thuộc gia đoạn II các vụ án Phạm Công Danh, Huỳnh Thị Huyền Như, Phạm Văn Cử, Dương Thanh Cường, Lâm Ngọc Khuân. Thành lập 8 Đoàn công tác tiến hành kiểm tra, giám sát việc công tác phòng chống tham nhũng ở 20 địa phương.

Tuy nhiên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng cho rằng quá trình điều tra xét xử một số vụ án vụ việc còn chậm, khâu thu hồi tài sản mặc dù có chuyển biến nhưng hiệu quả chưa như mong muốn, một số trường hợp, xử lý bên chính quyền còn chậm so với bên đảng, chưa đồng bộ, mức độ kỷ luật vẫn còn nhẹ. Tổng Bí thư nhấn mạnh tâm trạng xã hội muốn các cơ quan chức năng xử lý nghiêm hơn. Nhận xét về công tác phòng chống tham nhũng ở các địa phương, Tổng Bí thư cho rằng so với cấp Trung ương, cấp địa phương chưa có chuyển biến mạnh mẽ. Đặt câu hỏi các địa phương vướng gì mà không quyết liệt trong công tác này, một lần nữa Tổng Bí thư yêu cầu mỗi địa phương chỉ làm quyết liệt một vài vụ thôi thì cả nước sẽ khác ngay. Đề cập đến vướng mắc trong khâu giám định là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ xét xử các vụ án tham nhũng, Tổng Bí thư yêu cầu tới đây phải có chuyển biến.

Đồng ý với 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong từ nay đến cuối năm của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh một số yêu cầu như tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, rà soát lại các vụ án, vụ nào dứt điểm thì tập trung xử lý, trong đó lưu ý vụ án Ngân hàng Đại Dương Hà Văn Thắm và vụ việc liên quan đến Trịnh Xuân Thanh. Tổng Bí thư cũng yêu cầu khi xem xét một vụ án vụ việc phải căn cứ vào bản chất của vấn đề, trên cơ sở xét xử đúng chủ trương của Đảng, không trái pháp luật nhưng lại phải phù hợp với thực tiễn, hợp lòng dân, với mục tiêu xét xử dúng người đúng tội, không bỏ lọt những vụ việc vi phạm pháp luật. Tin tưởng công tác phòng phòng chống tham nhũng sẽ đạt nhiều kết quả  vì hiện giờ đang là xu thế,  tất cả các cơ quan vào cuộc, xã hội ủng hộ đồng tình, Tổng Bí thư yêu cầu phải làm quyết liệt hơn nữa quyết tâm cao hơn nữa, không sợ trở ngại, cũng như không sợ sức ép nào.

Từ nay đến cuối năm, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng yêu cầu các cơ quan chức năng  khẩn trương thanh tra, kết luận rõ đúng, sai, xác định đúng nguyên nhân, trách nhiệm, xử lý nghiêm đối với những tổ chức, cá nhân có sai phạm tại 9 dự án gây thất thoát, thua lỗ lớn, dư luận xã hội quan tâm, dự án Tổng Công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn cầu (AVG); việc cổ phần hóa cảng Quy Nhơn. Đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc xảy ra tại Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu Khí Việt Nam (PVC); Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á; giai đoạn II vụ án Hà Văn Thắm; giai đoạn II vụ án Vũ Quốc Hảo, giai đoạn II vụ án Phạm Công Danh và các các vụ việc nêu trong Kết luận thanh tra dự án xây dựng Nhà máy sản xuất Ethanol Phú Thọ; dự án xây dựng Nhà máy sản xuất Ethanol Dung Quất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!  

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước