PTT Trịnh Đình Dũng yêu cầu sớm vận hành thử tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Quang Hiệu (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 04/02/2017 13:29 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Phải coi hai dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội như công trình văn hóa của Thủ đô chứ không phải là nhà ga đơn thuần, PTT Trịnh Đình Dũng yêu cầu.

Khi thị sát hai tuyến đường sắt này vào sáng nay (4/2), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng, tuy cả hai tuyến đường sắt đều bị chậm tiến độ nhưng cán bộ công nhân viên chức của 2 công trình đang tích cực làm việc để sớm hoàn thiện dự án. Trong đó, tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông hiện đã hoàn thành trên 90% hạng mục và sẽ được vận hành chạy thử vào tháng 10/2017.

Đối với tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội dài hơn 12km, trong đó có 4km đi ngầm, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng chia sẻ khó khăn với việc chậm tiến độ của dự án. Hiện tổng khối lượng công việc mới hoàn thành được trên 30%, khó khăn lớn nhất nằm ở công tác giải phóng mặt bằng. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm 2021.

Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công của cả 2 dự án, đồng thời đặc biệt lưu ý phải đảm bảo an toàn cho người lao động, người tham gia giao thông và hạn chế ảnh hưởng tới môi trường. Khi đưa vào hoạt động, tuyến đường sắt và các nhà ga phải sạch đẹp, văn minh, phục vụ tối đa nhu cầu đi lại của người dân Thủ đô và cần coi hai công trình đường sắt này là công trình văn hóa chứ không chỉ đơn thuần là nhà ga chờ tàu.

Đầu tháng 10/2017 chạy thử đường sắt Cát Linh - Hà Đông Đầu tháng 10/2017 chạy thử đường sắt Cát Linh - Hà Đông Đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội được cam kết hoàn thành sau 47 tháng Đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội được cam kết hoàn thành sau 47 tháng Chi phí dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội bị đội lên 300 Chi phí dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội bị đội lên 300

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước